Giá phải trả của cặp vợ chồng hờ câu kết lừa đảo
Sau khi bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 3 năm tù treo về tội “Đánh bạc” vào tháng 12-2021, Nguyễn Văn Thống (1985, trú xã An Thịnh, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) để lại vợ ở quê, một mình vào huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) làm thuê.
Tại đây, Thống chung sống như vợ chồng với Nguyễn Thị Thu Hiền (1986, trú tại xã Lộc Tân, huyện Bảo Lâm). Thời gian này, Hiền có vay tiền của nhiều người với lãi suất cao để tiêu xài. Đến tháng 9-2023, do cần tiền trả nợ, Hiền bàn với Thống thuê xe ô-tô tự lái mang đi cầm cố để chiếm đoạt tiền.
Tối 5-9-2023, Thống và Hiền đến gặp anh Đặng Minh Hiếu (1998, trú phường 2, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) thuê chiếc xe ô-tô BKS 49A-514.xx, Thống đứng tên hợp đồng thuê xe và trả trước cho anh Hiếu 1 triệu đồng. Đến ngày 26-9-2023, Thống lái chiếc xe ô-tô nói trên chạy qua Cửa khẩu Tà Thiết (tỉnh Bình Phước) cầm cố cho 1 người bên Campuchia được 100 triệu đồng. Thống chuyển khoản cho Hiền 85.450.000 đồng, số còn lại Thống tiêu xài hết. Quá thời hạn không thấy Thống, Hiền trả xe, ngày 24-10-2023, anh Hiếu đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan Công an.
Từ tố cáo của các bị hại, Công an TP Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã vào cuộc điều tra, đến ngày 27-10-2023, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thống và Nguyễn Thị Thu Hiền về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Quá trình điều tra vụ án, cơ quan Công an còn làm rõ đầu năm 2023, Hiền quen với ông Nguyễn Cảnh Hải (1970, trú huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) rồi hỏi mượn ông này tổng cộng 400 triệu đồng. Khi Hiền hỏi mượn thêm 150 triệu đồng nữa thì ông Hải yêu cầu phải có tài sản thế chấp. Hiền liền nói đang đứng tên sở hữu 3 lô đất tại huyện Bảo Lâm, sẽ đưa đến cầm cố và ông Hải tin tưởng tiếp tục cho Hiền vay thêm 150 triệu đồng.
Sau đó Hiền lên mạng xã hội đặt làm giả 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có các số hiệu CS 267906, CS 267907 và CS 267908 đứng tên Hiền, đưa đến cầm cho ông Hải để vay thêm 550 triệu đồng. Ngày 22-8-2023, Hiền và ông Hải chốt tổng số tiền Hiền vay là 1,1 tỷ đồng, hai bên đã làm hợp đồng vay tiền tại Văn phòng công chứng. Tháng 11-2023 ông Hải mang 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi kiểm tra thì phát hiện là giấy giả nên tố cáo hành vi lừa đảo của Hiền đến cơ quan Công an.
Đến tháng 6-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bổ sung vụ án: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, khởi tố bị can bổ sung đối với Hiền. Do đang mang thai nên Hiền được cho tại ngoại để điều tra, Thống bị bắt tạm giam. Quá trình điều tra, cơ quan Công an kết luận, số tiền 550 triệu đồng Hiền vay của ông Hải trước thời điểm Hiền làm giả 3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp cho ông Hải là giao dịch dân sự nên không đưa vào xem xét trong vụ án này.
Ngày 18-4, TAND tỉnh Lâm Đồng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo: Nguyễn Thị Hiền 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù về tội: “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức”, tổng hình phạt là 15 năm tù giam; bị cáo Nguyễn Văn Thống bị tuyên phạt 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, chuyển bản án tù treo của TAND tỉnh Bắc Giang thành án giam giữ, buộc Thống phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 bản án là 15 năm tù giam.
ĐỨC HUY